1. Biker cấp 3

    MotoGP: Với Aleix Espargaro thì 2016 không phải là một năm thuận lợi

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 28 Tháng bảy 2016.

    Trong đua xe thì không phải lúc nào các tay đua cũng đạt 100% phong độ mà bản thân họ mong đợi. Với Aleix Espargaro thì 2016 không phải là một năm thuận lợi cho anh ấy. Cách đây vài tuần Aleix Espargaro xác nhận sẽ chuyển qua Aprilia vào năm 2017, nhưng điều này không ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao thành tích cho đội Suzuki trong thời gian còn lại của năm.

    MotoGP Voi Aleix Espargaro thi 2016 khong phai la mot nam thuan loi
    Với Aleix Espargaro thì 2016 không phải là một năm thuận lợi

    Tuy nhiên nhìn lại nửa đầu của mùa giải 2016 đã trôi qua và tay đua này cho biết đến giờ anh vẫn không hài lòng với phong độ của mình, khi chỉ đang ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, thua người đồng đội là Mavrick Vinales đến 32 điểm và kết quả tốt nhất chỉ là hai lần về thứ 5 tại Austin và Jerez.

    MotoGP Voi Aleix Espargaro thi 2016 khong phai la mot nam thuan loi - 2
    Tay đua người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi chưa hài lòng với thành tích của mình trong thời gian qua,
    nó còn cách xa với những mục tiêu mà bản thân tôi đề ra. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn,
    cả trong lẫn ngoài mỗi cuộc đua để có thể kết thúc năm với kết quả khả quan hơn.”

    MotoGP Voi Aleix Espargaro thi 2016 khong phai la mot nam thuan loi - 3
    Với Aleix thì 2016 không phải là một năm thuận lợi, đặc biệt là nếu xét về mặt động lực để thi đấu.
    Anh luôn ưu tiên được ở lại cùng Suzuki, còn đội đua Nhật Bản này lại chẳng nói chẳng rằng,
    thẳng thừng “khước từ” nguyện vọng đó bằng việc hết mời Adrea Iannone lại đến Alex Rins về đội.

    MotoGP Voi Aleix Espargaro thi 2016 khong phai la mot nam thuan loi - 4
    Một khi đã bước lên xe rồi thì người ta chỉ còn biết đến kết quả bạn mang về,
    ai cần quan tâm đến tâm trạng của người đua - Aleix Espargaro

    Tay đua số 41 chia sẻ thêm: “Mọi thứ xảy ra dồn dập và tôi không muốn lấy đó là cái cớ để bào chữa cho phong độ hiện nay của mình. Tôi có một chiếc xe tốt, một đồng đội tốt, nhưng có những yếu tố bên ngoài như vậy khiến tôi không thể tập trung 100% vào các cuộc đua được. Một khi đã bước lên xe rồi thì người ta chỉ còn biết đến kết quả bạn mang về, ai cần quan tâm đến tâm trạng của người đua. Và điều tôi có thể làm đó là có một thể lực dẻo dai hơn, làm việc nhiều hơn để vượt qua những rào cản khác (về tâm lý).”-cacom-
    2banh
    2banh.vn