1. Biker tích cực

    Yamaha MT-25, Kawasaki Z250, Suzuki Inazuma Ai là người thắng cuộc?

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 3 Tháng bảy 2015.

    Yamaha MT-25, Kawasaki Z250, Suzuki Inazuma được xem là cùng phân khúc 250 phân khúc của 3 hãng xe Yamaha, KawasakiSuzuki. Nhưng mỗi dòng xe của từng hãng có một đặc điểm riêng sự khác biệt riêng cho ra những sức mạnh riêng biệt. Chúng ta cùng xe đi qua sơ lượt về 3 dòng xe này nhé.

    Yamaha MT25 Kawasaki Z250 Suzuki Inazuma Ai la nguoi thang cuoc
    Thông số ban đầu và giá bán của 3 dòng xe.

    3 dòng xe này thuộc kiểu dáng nakebike phân khúc ở hạng 250 phân khối tầm trung, nhưng lại được sự quan tâm của khá nhiều người tiêu dùng.

    - Yamaha MT-25 vừa được Yamaha ra mắt, 250 phân khối DOHC, xylanh đôi cho ra công suất 28.95 mã lực tại 12.000 vòng/phút.

    - Kawasaki Z250 cũng được trang bị DOHC, 250 phân khối, xylanh đôi cho ra công suất 26.95 mã lực tại 11.200 vòng/phút.

    - Suzuki Inazuma cũng được trang bị 250 phân khúc nhưng có vẻ "đi sau". SOHC, xylanh đơn cho ra công suất 20.5 mã lực tại 8.400 vòng /phút.

    Như vậy, Suzuki Imazuma được xem là yếu nhất trong 3 dòng xe.

    Yamaha MT25 Kawasaki Z250 Suzuki Inazuma Ai la nguoi thang cuoc - 2
    Kết quả đo maxspeed và độ "ăn xăng" của 3 dòng xe.

    Trước sức mạnh của khối động cơ thì cũng cho ra kết quả Maxspeed, nhưng với độ "ăn xăng" thì có chút chênh lệch.

    - MT-25 tiêu hao nhiên liệu 22.5 km/l.
    - Z250 tiêu hao nhiên liệu 21 km/l.
    - Inazuma tiêu hao nhiên liệu 25km/l.

    Vậy mức tao hao này cũng điều dễ hiểu ở dòng Inazuma khi chỉ có xylanh đơn. Còn MT-25 Z250 là xylanh đôi nhưng Z250 lại hao hơn.

    Chúng ta cùng xem qua đánh giá và cận cảnh 3 dòng xe này nhé:


    Nguồn: youtube.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2015