Yamaha Motorcycle Japan vừa chính thức giới thiệu đến thị trường Nhật Bản mẫu xe mới MT-07 2025 Y-AMT, một phiên bản nâng cấp đầy ấn tượng của dòng nakedbike hạng trung nổi tiếng. Mẫu xe này không chỉ sở hữu thiết kế mạnh mẽ hơn, mà còn được tích hợp hàng loạt công nghệ mới, mang đến trải nghiệm lái mượt mà và hiện đại hơn bao giờ hết. Điểm nhấn lớn nhất theo tôi được thấy chính là hệ thống truyền động điện tử Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission) hoàn toàn mới. Với công nghệ này, người lái có thể chuyển số đơn giản chỉ bằng một nút bấm, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Hệ thống này kết hợp cùng công nghệ điều khiển bướm ga điện tử YCC-T, mang lại cảm giác lái nhạy bén và phản hồi chính xác. Không dừng lại ở đó, MT-07 2025 còn được cải tiến về khung sườn với độ cứng xoắn tăng 13%, giúp cải thiện độ ổn định và linh hoạt khi vào cua hay di chuyển tốc độ cao. Xe vẫn giữ nguyên phuộc trước hành trình ngược 41mm, kết hợp cùng hệ thống treo sau đơn có khả năng điều chỉnh Preload và Rebound, cho phép người lái tuỳ chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Trái tim của chiếc MT-07 2025 là khối động cơ đôi thẳng hàng 689cc CP2 đặc trưng, sản sinh công suất 75 mã lực và mô-men xoắn 67 Nm, đem lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích trên mọi cung đường. Đây là dòng động cơ danh tiếng được đánh giá cao bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và tiết kiệm nhiên liệu. Về mặt trang bị, MT-07 2025 mang phong cách hiện đại với đèn LED toàn diện, màn hình TFT 5 inch cho phép tùy chỉnh hai chế độ hiển thị là Street và Touring, mang đến trải nghiệm quan sát rõ ràng, trực quan. Chế độ hiển thị có thể chuyển đổi chỉ bằng một nút bấm trên tay lái. Ngoài ra, Yamaha còn hỗ trợ Quickshifter với cáp sẵn từ nhà máy, giúp việc nâng cấp dễ dàng hơn bao giờ hết. Mẫu xe mới 2025 sẽ có 3 tùy chọn màu sắc hấp dẫn gồm: Xám - Matte Light Gray Metallic 4, Xanh tím - Deep Purplish Blue Metallic C và Xám đậm - Matte Dark Gray Metallic D. Mức giá chính thức tại Nhật là 1.056.000 yên, tương đương khoảng 193 triệu đồng, đây được xem là một mức giá hợp lý cho một cỗ máy đầy công nghệ và phong cách.