1. Biker cấp 3

    Phượt là gì!!??

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 6 Tháng chín 2013.

    Có rất nhiều người hỏi tôi: "Đi Phượt là đi đâu mà mày đam mê thế?" hay một câu hỏi đơn giản hơn "Phượt là gì"? Và sau những câu hỏi đó là những chia sẻ về những chuyến đi của Phượt, những trải nghiệm và những đam mê. Nhưng dù có kể biết bao nhiêu chuyến đi chăng nữa, tôi vẫn chưa định nghĩa được cái danh từ mơ hồ đó. Phượt.

    Phuot la gi
    Vì cuộc đời là những chuyến đi
    Vậy thực chất phượt là gì? Và tại sao lại có tên như thế?

    Theo tôi, phượt chính là những chuyến đi, những chuyến đi bụi và ngẫu hứng, đôi khi không có sẵn lịch trình, đôi khi chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu, không người dẫn đường, không dịch vụ rườm rà, chỉ đi bằng lòng đam mê và khám phá.

    Phượt là những chuyến du lịch bụi bặm

    Có nhiều người ví đi phượt cũng giống như đi bụi vậy, không cầu kì về trang phục, không kén chọn phương tiện, chỉ có bộ đồ phượt cũ mèm, chiếc xe máy cà tàng, một ba lô với vài thứ cần thiết và máy ảnh, chỉ vậy thôi cũng có thể làm chuyến phượt để đời. Đi phượt giống đi bụi, bụi từ phương tiện đến cả ăn uống, ngủ nghỉ. Đối với người đi phượt, không bao giờ có khái niệm sơn hào hải vị hay chăn ấm nệm êm, những giấc ngủ của dân phượt rất đơn giản, đôi khi là cắm trại, đôi khi là phươi sương giữa trời bên đống lửa bập bùng.

    Phuot la gi - 2
    Khám phá, chinh phục những cung đường mới
    Phượt là khám phá và chinh phục

    Đi phượt để khám phá. Phượt chạm được đến những cảnh đẹp mà du lịch không đến được, phượt không chừa một cảnh đẹp nào, cho dù đó là những cảnh đẹp hoang sơ và cheo leo. Thường thì người đi phượt là những người có sức khỏe tốt và ý chí vượt qua tất cả. Vì thực sự có những chuyến đi rất khó khăn và nguy hiểm. Dầm mưa, dãi nắng, lội bùn, chạy xe thâu đêm... những điều đó là những trải nghiệm khá thường xuyên của dân phượt.

    Phuot la gi - 3
    Đi đến những đỉnh đầu của Tổ Quốc

    Phượt là hành xác

    Phượt có nghĩa là hành xác. Nếu nói hành xác thì không thể không nhắc đến phượt. Bởi vì đi phượt có phải đi du lịch hay nghỉ dưỡng đâu, để chạm được những cảnh đẹp nơi rừng sâu núi thẳm thì phải chịu khổ, chịu gian nan, băng rừng vượt thác là chuyện thường. Nhưng sau những chuyến đi, chẳng ai than một câu, vì hành xác nhưng hành xác cho niềm đam mê và tận hưởng cái đẹp. Nếu có ai đó hỏi tôi: "Đi phượt có khổ không"? Tôi sẽ trả lời "rất, rất khổ, nhưng tôi vẫn cứ đi" bởi vì tôi đi bằng chính nhiệt huyết và đam mê. Những hành động xuất phát từ con tim mình sẽ chẳng bao giờ thấy chán nản.

    Phuot la gi - 4
    Đi Phượt tức là đi "hành xác"

    Đi phượt để tìm lại chính mình

    Phượt để khám phá bản thân. Đi phượt, đặc biệt là những chuyến đi mạo hiểm giúp con người phải bộc lộ hết những khả năng tiềm ấn, người đi phượt phải chịu trách nhiệm về sự sinh tồn của mình. Đó là những lúc khó khăn nhất, buộc bạn phải thực sự dũng cảm và gan góc. Nhiều điều sẽ giúp bạn khám phá ra khả năng của mình mà đôi khi bình thường bạn không biết.

    Phuot la gi - 5
    Đi Phượt để khẳng định bản thân

    Phượt là gì?

    Với những chia sẻ trên có lẽ phần nào giúp bạn hiểu được cái chất của phượt, vậy tại sao lại có tên như thế? Phượt, theo nhiều người được lấy từ "lượt phượt" ý chỉ sự phong trần nhếch nhác của những tay đi phượt. Cũng có ý kiến cho rằng, phượt được đọc lái từ "bượt" trong "bượt lượt thượt". Tất cả cũng chỉ để nhấn mạnh cái chất bụi trong những chuyến đi.

    Tất nhiên, mỗi người đã đi phượt, họ sẽ có một định nghĩa cho riêng mình, đôi khi một chuyến đi nho nhỏ cũng gọi là phượt, đi lang thang cà phê cũng là phượt. Tất nhiên tất cả đều đúng, vì phượt không có giới hạn cho riêng mình, phượt là cả một thế giới bao la vô tận và để hiểu hết về nó thực sự là quá khó. Và tất nhiên, tất cả định nghĩa về phượt đều hướng đến cái chất chung và không thể lẫn vào thứ gì khác, phượt là đam mê, khám phá và chinh phục.

    Còn bạn, bạn định nghĩa Phượt là gì? hãy cùng chia sẻ với tôi và mọi người nhé.


    ST: Chividamme
    2banh
    2banh.vn
    Nguyễn Minh Tuấn thích bài này.
  2. Nguyễn Minh Tuấn

    Nguyễn Minh Tuấn Biker mới

    Phuot la gi


    =================================

    Chặng đua tại Hà Lan đi qua với nhiều sự kiện . Và sự kiện nổi bật nhất chính là hành động vô cùng quả cảm của tay đua Jorge Lorenzo . Với một địa hình phức tạp , ngay từ FP1 Lorenzo đã xác định sẽ khai thác tối đa lợi thế về sự cân bằng của chiếc YZR-M1 . Không quá khó khăn tay đua mang số hiệu #99 đã thống trị trường đua mà năm trước đó anh đã có một cú ngã nhiều tranh cãi . Tuy nhiên FP1 diễn ra trong trạng thái Dry Race nhưng sang FP2 thì mọi chuyện đảo lộn khi nó trở thành Wet Race . Và trong một phút bất cẩn có phần hơi tự tin , Jorge Lorenzo đã té ngã . Hậu quả để lại sau cú ngã kinh hoàng ấy , Jorge Lorenzo đã bị gãy xương đòn . Cứ ngỡ rằng Lorenzo sẽ không tham gia chặng đua tại Assen . Nhưng rồi Chupa Man đã làm cho làng MotoGP rúng động khi có một quyết định đầy táo bạo => tức tốc bay về Tây Ban Nha phẫu thuật để kịp thi đấu vào ngày đua chính thức . Trong MotoGP các pha tai nạn dẫn tới gãy xương đòn không phải là hiếm . Tuy nhiên lựa chọn giải pháp " mổ tốc hành " + chích thuốc giảm đau => để có thể thi đấu ... thì có lẽ Jorge Lorenzo là tay đua đầu tiên dám làm điều này . Bởi vì những tiềm ẩn sau đó vô cùng nguy hiểm . Và cũng từ đây cái tên " Man Of Steel " chính thức ra đời để ghi lại hành động đầy quả cảm của Jorge Lorenzo
    Phuot la gi - 2


    Sau sự kiện " Man Of Steel " của Jorge Lorenzo . Chặng đua tại Hà Lan hào hứng hơn bao giờ hết khi fan hâm mộ MotoGP trên toàn thế giới chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của tay đua Valentino Rossi . Với chiến thắng tại Hà Lan , #46 đã có tổng cộng 80 lần giành chiến thắng tại thể thức 500cc / MotoGP trên tổng số 106 lần giành chiến thắng ở ba thể thức bao gồm 125cc và 250cc . Với tài năng của Valentino Rossi , chiến thắng một chặng đua rất là bình thường . Thậm chí mục tiêu mà #46 đang hướng tới là phá vỡ kỉ lục của huyền thoại Giacomo Agostini với 122 lần chiến thắng trong sự nghiệp đua xe . Thế thì tại sao chiến thắng tại Hà Lan được #46 xem như là một chiến thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp . Từ ngày 10/10/2010 cho tới 29/6/2013 => gần 1000 ngày trôi qua nỗ lực để tìm lại ánh hào quang năm xưa ... Có lẽ trong kí ức về sau , khó bao giờ Valentino quên được AssenGP 2013 . Xin chúc mừng anh .. The Doctor của làng MotoGP

    Phuot la gi - 3


    Giải đua xe của nước Đức là một trong những giải đua xe lâu đời nhất trên thế giới . Theo sử sách ghi lại giải đua đầu tiên được tổ chức vào năm 1925 . Cho tới khoản thời gian 1951 - 1952 , giải đua xe nước Đức đã chính thức nằm trong lịch đua hàng năm của Liên Đoàn Đua Xe Thế Giới . Phát triển từ rất lâu cho nên nước Đức có rất nhiều đường đua . Và do đặc thù lịch sử sau chiến tranh thế giới thứ 2 , quốc gia này chia làm hai lãnh thổ riêng biệt . Từ đó cũng hành thành hai giải đua khác nhau . Ở Tây Đức được tổ chức lần lượt ở các trường đua : Nurburgring , Hockenheim và Solituderennen . Còn ở Đông Đức chỉ tổ chức ở trường đua Sachsenring . Sau khi nước Đức thống nhất , cho tới năm 1998 trường đua Sachsenring đã chính thức được lựa chọn là trường đua được tổ chức giải MotoGP cho tới nay

    Phuot la gi - 4


    Sachsenring Circuit là một trường đua khá đặc biệt . Không sở hữu nhiều góc cua hẹp và cua lật chữ S . Tuy nhiên điểm nổi bật của Sachsenring là lên và xuống dốc liên tục => tạo ra nhiều góc cua khuất đòi hỏi kinh nghiệm nhiều khi thi đấu tại nơi đây . Ngoài ra Sachsenring là một trong ba trường đua của giải MotoGP chạy ngược kim đồng hồ => góc cua trái sẽ nhiều hơn góc cua phải . Tổng chiều dài đường đua là 3.671m , cho nên thời gian hoàn thành một vòng cực kì ngắn . Dao động trong khoản thời gian 1.21s cho tới 1.22s / lap. Thêm một yếu tố đặc biệt là tổng chiều dài khi hoàn thành chặng đua có 110km so với các vòng đua khác là 120km

    Phuot la gi - 5


    Thông số kĩ thuật :
    + Tổng chiều dài : 3.671m
    + Chiều rộng : 10m
    + Đoạn thẳng dài nhất : 700m
    + Góc cua : 13 bao gồm 3 cua phải và 10 cua trái

    Phuot la gi - 6


    Xét về thành tích có được tại trường đua Sachsenring , Valentino Rossi và Dani Pedrosa là hai tay đua có số lần thắng chặng nhiều nhất tại nơi đây : 4 lần ở thể thức MotoGP và 2 lần ở thể thức 125 + 250cc . Tuy nhiên xét về khoản thời gian gần đây nhất chính là tay đua mang biệt danh " Baby Samurai " với ba chiến thắng liên tiếp ở ba năm : 2010 , 2011 và 2012 . Tay đua đang nổi đình nổi đám Marc Marquez với năm đầu tiên thi đấu ở thể thức MotoGP cho nên chắc chắn thành tích của anh tại Sachsenring chỉ là con số 0 tròn trĩnh . Tuy nhiên nhìn lại thành tích của #93 khi còn thi đấu ở 125cc và Moto2 . Thì những gì #93 làm được cũng đáng để các bậc đàn anh dè chừng . Bất ngờ nhất là " Man Of Steel " với 4 lần vô địch thế giới nhưng lại chưa bao giờ được thăng hoa ở Sachsnring ... !!!

    Phuot la gi - 7

    Cuối cùng thành tích cũng chỉ là thành tích . Muốn có chiến thắng phải cần nhiều yếu tố . Nhất là khi vỏ Bridgestone đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong làng MotoGP . Liệu Dani Pedrosa có bảo vệ thành công ngôi vương của mình tại trường đua Sachsenring trước sự đeo bám quyết liệt của tay đua đồng đội Marc Marquez . Cũng như sự trở lại của Valentino Rossi được thể hiện một cách ngoạn mục tại chặng đua Assen vừa qua . Ngoài ra không thể không nhắc đến một " Man Of Steel " đang chiến đấu với một trái tim đầy quả cảm . Bài toán sẽ có lởi giải đáp vào Chủ Nhật tuần này

    =============================

    Lịch thi đấu : truyền hình trực tiếp trên kênh Startsport và Foxsport plus HD vào ngày Chủ Nhật 14/7/2013
    * Moto3 : 16h
    * Moto2 : 17h20
    * MotoGP : 19h

    Nguồn: Freeman_279